Bản tin Hoà Nhập ngày 11/3/2022: Phát hiện loại thuốc có thể khiến SARS-CoV-2 sinh đột biến kháng thuốc

2022-03-11 07:20:58 0 Bình luận
Các nhà virus học Australia phát hiện thuốc điều trị COVID-19 Sotrovimab có thể khiến virus SARS-CoV-2 hình thành các đột biến kháng thuốc.

Theo trang The Guardian (Anh), nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19 Sotrovimab đã được công bố trên Tạp chí Y khoa New England hôm 10/3. Phát hiện mới là kết quả phân tích 100 bệnh nhân đầu tiên sử dụng loại thuốc này ở phía tây Sydney trong đợt bùng phát biến thể Delta vào năm 2021.

Phát hiện loại thuốc có thể khiến SARS-CoV-2 sinh đột biến kháng thuốc ảnh 1

Thuốc điều trị COVID-19 Sotrovimab.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Rebecca Rockett tại khoa Bệnh truyền nhiễm của Đại học Sydney, cho biết 4 trong số 100 bệnh nhân này đã phát triển các đột biến kháng Sotrovimab trong khoảng thời gian 6 đến 13 ngày sau khi điều trị. Nhóm nghiên cứu cũng tiết lộ rằng sau khi phân tích toàn bộ trình tự gien của virus ở các bệnh nhân này trước và sau khi điều trị bằng Sotrovimab, họ đã phát hiện một số bệnh nhân hình thành các đột biến khiến thuốc không hoạt động hiệu quả.

Sotrovimab là một loại kháng thể đơn dòng có sẵn ở nhiều quốc gia, thường được sử dụng để điều trị cho những bệnh nhân dễ bị tổn thương có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

Giáo sư Peter Collignon, bác sĩ bệnh truyền nhiễm và chuyên gia về kháng thuốc tại Đại học Quốc gia Australia, bình luận rằng khả năng virus kháng thuốc lây lan trong cộng đồng là vấn đề thực sự đáng lo ngại. Tuy nhiên, rất may, quá trình đột biến này dường như tương đối hiếm

Người dân xếp hàng dài mua xăng do lo ngại giá sẽ tăng cao

Chú thích ảnh

Tại cửa hàng xăng dầu trên ở Hà Nội, các nhân viên làm việc liên tục không ngưng tay vì đông khách.

Lo ngại giá xăng bán lẻ trong nước có thể lên sát 30.000 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh ngày 11/3, số lượng người vào đổ xăng chiều 10/3 nhiều hơn so với ngày thường.

Theo ghi nhận của phòng viên, sáng 10/3 tại các cây xăng ở quận Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Bình... cũng cho thấy, lượng khách đến đổ xăng khá đông đúc. Một số cây xăng, khách phải xếp hàng đợi 15-20 phút.

Với cây xăng trên đường Lê Văn Thọ (Gò Vấp), chưa đầy 5 phút đã có khoảng 20 khách xếp hàng đợi. Hầu hết đều tranh thủ đổ đầy bình. Theo ước tính của nhân viên cây xăng tại đây, lượng khách đến đổ sáng nay cao gấp đôi so với hôm qua.

Tương tự, tại Hà Nội, lượng người đổ tới các cây xăng cũng đông hơn thường ngày. Chị Hạnh, nhân viên cây xăng trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) cho biết, một số điểm bán xăng dầu dọc trục đường trên địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông trong buổi sáng tăng 20% so với ngày trước đó.

Gần 100 thanh niên 'tóc xanh tóc đỏ' náo loạn đường Hà Nội

Cảnh sát hình sự lăn tay, lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội

Cảnh sát hình sự lăn tay, lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội.

Ngày 10/3, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành lăn tay, chụp hình, lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên phóng xe máy náo loạn đường phố Hà Nội.

Theo đó, chiều 10/3, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy không biển số, lạch lách, tụ tập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được công an các phường đưa về tập trung tại Công an quận để tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo qui định của pháp luật.

Các đối tượng còn rất trẻ hồn nhiên trình bày, biết mình không có GPLX, đi xe máy không biển số, chạy thành hàng, lạng lách… là vi phạm, nhưng cho rằng "chỉ đi uống nước cùng các bạn, tụ lại ngồi chơi một lát rồi về, ảnh hưởng gì đâu".

Trước đó, từ đêm 9/3, các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) bắt đầu triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới.

Thay vì cắm chốt cố định, 3 lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động sẽ hoá trang, sử dụng phương tiện cá nhân tuần tra khép kín trên địa bàn 4 quận nội thành Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, để xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên không đội MBH, chở 3-4 người chạy xe máy lạng lách đánh võng, chạy với tốc độ cao...

Hà Giang: Cụ bà 87 tuổi ở Hà Giang nghi bị giết, cướp tài sản

Cụ bà 87 tuổi ở Hà Giang nghi bị giết, cướp tài sản

Ngôi nhà phát hiện vụ án mạng thương tâm.

Vụ việc được gia đình nạn nhân phát hiện vào khoảng 16h, ngày 9/3, tại thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Theo đó, nạn nhân trong vụ việc là cụ bà Hoàng Thị N. (SN 1935), trú tại địa chỉ trên. 

Lúc này, gia đình phát hiện cụ bà tử vong trên giường nghi là do cảm lạnh, tuy nhiên khi bế lên thì bàng hoàng nhìn thấy bên dưới là vũng máu. Quan sát kỹ, phía bên trên gáy có vết thương sâu và tay có nhiều vết xước nghi là do xô xát trước đó. 

Một lãnh đạo xã Đông Hà thông tin thêm, hàng ngày bà N. thường hay đeo túi tiền bên trong thắt lưng quần. Tuy nhiên, lúc gia đình kiểm tra thì không còn nhìn thấy; gia đình nghi ngờ đã có xô xát trước khi bà N. tử vong. 

Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển gần 21kg ma túy tổng hợp

1-1646910260474.jpg

Lực lượng chức năng bắt giữ nhóm đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CTV

Cụ thể, Công an huyện Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và Công an thành phố Điện Biên Phủ triệt phá thành công chuyên án 122, bắt quả tang 2 đối tượng là Ly A Công (sinh năm 2002, trú tại bản Tà Té B, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Giàng A Bông (sinh năm 2003, trú tại bản Huổi Hoa 1, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét người và phương tiện các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 30 gói màu vàng, bên trong có chứa 180.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng khoảng 16,7kg). Qua khai thác, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 70 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Ly A Hồng (SN 2001) và Ly A Dìa (SN 2002, đều trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên). Tang vật thu giữ gồm 48.000 viên MTTH (khối lượng khoảng 4,8kg).

Ninh Bình: Người đàn ông tử vong bên khẩu súng hơi

tuvong.jpeg

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc tại ngõ 7, đường Nam Bình (phường Nam Bình, TP Ninh Bình) phát hiện một chiếc xe máy dựng trong ngõ, không rõ chủ nhân.

Khi lại gần, người dân tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông gần nơi để chiếc xe máy. Ngay gần đó còn có một khẩu súng hơi bắn đạn bi.

Nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh, làm rõ. 

Hà Nội: 80% F0 mắc biến chủng Omicron

Gần 440 F0 ở Hà Nội đang điều trị tại nhà, lượng bệnh nhân COVID-19 nặng,  nguy kịch tăng

Ảnh minh hoạ.

Chiều 10/3, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội đã chủ trì giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tuần qua trung bình ghi nhận 27.283 ca/ngày, tăng so với kỳ báo cáo trước; ngày cao nhất ghi nhận 32.650 ca.

Tính đến ngày 9/3, Hà Nội đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 80% (93/109 mẫu) mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính được giải trình tự gen ngẫu nhiên từ 4/12/2021 đến 1/3/2022, trong đó, chiếm ưu thế là biến thể phụ BA.2 (86/93 mẫu). 

Như vậy, bước đầu có những bằng chứng kết luận, chủng Omicron đã là chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Trong thời gian tiếp theo, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng này.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà nhận định, biến thể phụ BA.2 (chủng Omicron) chiếm ưu thế trong các ca F0 tại Hà Nội, với tốc độ lây lan nhanh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: “Bừng sáng cùng Kỳ quan” - Carnaval Hạ Long đầu tiên trên biển

Tối 28/4 tại khu du lịch Bãi Cháy thành phố Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.
2024-04-29 14:43:11

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29
Đang tải...